+Aa-
    Zalo

    Tình hình dịch virus corona ngày 13/3: Gần 5.000 người tử vòng vì Covid-19 trên toàn cầu

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Hiện trên toàn thế giới đã ghi nhận gần 5.000 người tử vong vì virus SARS-CoV-2 và gần 130.000 ca nhiễm.

    Hiện trên toàn thế giới đã ghi nhận gần 5.000 người tử vong vì virus SARS-CoV-2 và gần 130.000 ca nhiễm.

    Đã có gần 5.000 tử vong vì đại dịch Covid-19 trên toàn cầu. Ảnh: AP

    Báo South China Morning Post (SCMP) dẫn số liệu từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết tính đến 6h ngày 13/3, tổng số ca tử vong trên toàn thế giới vì dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới gây ra (Covid-19) là 4.931. Tổng số ca nhiễm là 129.846 và 68.307 ca chữa khỏi (trong đó 3.169 ca tử vong và 80.793 ca nhiễm tại Trung Quốc).

    Thêm 5 người ở Bình Thuận dương tính với SARS-CoV-2

    Chiều 12/3, Bộ Y tế công bố thêm 5 ca nhiễm Covid-19 ở Bình Thuận. Những bệnh nhân này đều liên quan đến "bệnh nhân 34", gồm cháu, chồng, con trai - nghi lây từ bà; sui gia - nghi lây từ con dâu bà; một cháu bé 13 tuổi - nghi lây từ nhân viên của bà. Những người này trở thành bệnh nhân thứ 40 đến 44.

    Tính đến nay, "bệnh nhân 34" là người gây lây lan nhiều nhất, lây cho 8 ca. Bình Thuận hiện có tổng cộng 9 bệnh nhân.

    Bác sĩ Ngô Lương Lam Kiều, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận, cho biết chiều 12/3 các bệnh nhân sức khỏe tạm ổn, không còn khó thở, giảm sốt, sinh hoạt bình thường. Ngoài cơm của bệnh viện cung cấp, người nhà bệnh nhân tiếp tế một số thực phẩm theo nhu cầu riêng và có ý kiến của bác sĩ điều trị.

    Số ca tử vong vì SARS-CoV-2 ở Italy vượt 1.000

    Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy cho biết tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở nước này tính hết ngày 12/3 là 15.113, tăng 2.651 ca, tương đương 21,7%, so với trước đó một ngày. Đây là mức tăng cao nhất kể từ khi Italy phát hiện trường hợp Covid-19 đầu tiên vào ngày 21/2.

    Số ca tử vong tại Italy cũng tăng 23%, lên 1,016 ca.

    Tuy nhiên, cơ quan trên cho biết số ca nhiễm đã hồi phục hoàn toàn cũng tăng từ 1.045 lên 1.258 ca. Khoảng 1.153 người đang được chăm sóc đặc biệt, tăng từ 1.028 ca ngày trước đó.

    Iran vượt mốc 10.000 ca nhiễm Covid-19

    Bộ Y tế Iran Kianoush Jahanpour cho biết, quốc gia Trung Đông ngày 12/3 ghi nhận thêm 75 người chết vì SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua và hơn 1.000 ca nhiễm mới.Con số 75 là mức tăng cao nhất của số ca tử vong trong một ngày tại Iran. Tổng cộng, Iran hiện có 429 người chết vì virus corona chủng mới trong khi số ca nhiễm là 10.075.

    Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif kêu gọi IMF cho vay khẩn cấp 5 tỷ USD thông qua chương trình “Công cụ tài chính nhanh”.

    Trong khi đó, người đứng đầu Ngân hàng Trung ương Iran Abdolnasser Hemmati ngày 12/3 cho biết ông đã đề nghị IMF cho vay 5 tỷ USD trong lá thư gửi giám đốc điều hành IMF Kristalina Georgieva. IMF cho hay họ sẵn sàng hỗ trợ các quốc gia trong cuộc chiến chống virus.

    Bộ trưởng Tây Ban Nha mắc Covid-19, Phó thủ tướng bị cách ly

    Phó thủ tướng Tây Ban Nha Pablo Iglesias và nữ Bộ trưởng Bình đẳng Irene Montero. Ảnh: Reuters

    Straits Times ngày 12/3 đưa tin, chính phủ Tây Ban Nha thông báo Phó Thủ tướng Iglesias đã bị cách ly sau khi Bộ trưởng Montero bị nhiễm Covid-19. Bà Montero hiện là bạn đời của ông Iglesias. Hai người đã có với nhau 3 người con.

    Bộ Y tế Tây Ban Nha thông báo, tính đến 6 giờ tối ngày 11/3 (theo giờ địa phương), nước này ghi nhận 2.140 ca nhiễm virus corona chủng mới Covid-19, tăng đáng kể so với 1.639 ca nhiễm hôm 10/3.

    Ngoài ra, tính đến thời điểm hiện tại, Tây Ban Nha cũng xác nhận 48 ca tử vong vì Covid-19, đưa nước này trở thành ổ dịch lớn thứ hai tại châu Âu, sau Italia.

    Mỹ cấm hoạt động đi lại với châu Âu 1 tháng

    Trong phát biểu sáng 12/3 (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ cấm cửa du khách từ châu Âu, ngoại trừ Anh, trong một tháng, bắt đầu từ 13/3.

    "Để ngăn các ca nhiễm mới vào Mỹ, chúng ta sẽ ngừng tất cả hoạt động đi lại từ châu Âu đến Mỹ trong 30 ngày tới" - ông Trump nói. Sau đó ông bổ sung: "Ngoại trừ công dân Mỹ đã được kiểm tra sức khỏe".

    Tổng thống Mỹ vẫn khẳng định nguy cơ từ dịch bệnh đối với người Mỹ rất thấp dù những người lớn tuổi phải cẩn thận hơn. Ông cho biết người dân nên tránh đến những nơi đông người nếu không cần thiết. "Nếu cảm thấy bệnh, hãy ở nhà", ông Trump đưa ra lời khuyên.

    Ngoài ra, ông Trump cũng cho biết sẽ có những hành động khẩn cấp để hỗ trợ các doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng.

    Hoa Vũ (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tinh-hinh-dich-virus-corona-ngay-133-gan-5000-nguoi-tu-vong-vi-covid-19-tren-toan-cau-a315102.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan