+Aa-
    Zalo

    Toàn bộ lính Mỹ trong vụ trực thăng mất liên lạc được xác định đã thiệt mạng

    (ĐS&PL) - Do khu vực rơi máy bay đang chịu tác động của bão nên trực thăng của cảnh sát gặp khó khăn trong việc tiếp cận.

    Theo tin tức từ báo TTXVN, ngày 8/2, Thủy quân lục chiến Mỹ xác nhận 5 binh lính của lực lượng này bị mất tích trong vụ rơi trực thăng quân sự ở bang California đêm 6/2 đã thiệt mạng.

    Chiếc trực thăng CH-53E Super Stallion được báo cáo mất liên lạc và không hạ cánh tại căn cứ không quân Miramar của Thủy quân lục chiến Mỹ như kế hoạch trong đêm 6/2.

    Trực thăng này cất cánh từ Căn cứ không quân Creech gần Las Vegas để đến Miramar, gần San Diego.

    toan bo linh my trong vu truc thang mat lien lac duoc xac dinh da thiet mang
    Binh sỹ Mỹ đứng cạnh chiếc trực thăng CH-53E Super Stallion. Ảnh: TTXVN

    Dù vậy, do khu vực này đang chịu tác động của bão nên trực thăng của cảnh sát gặp khó khăn trong việc tiếp cận.

    Theo đó, cảnh sát đã huy động thêm các phương tiện chuyên di chuyển trên các địa hình hiểm trở để tham gia tìm kiếm trực thăng mất tích. Lực lượng cứu hỏa cũng đã tới địa điểm cuối cùng mà trực thăng có tín hiệu kết nối nhưng chưa tìm thấy dấu vết nào.

    Nguyễn Linh (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/toan-bo-linh-my-trong-vu-truc-thang-mat-lien-lac-duoc-xac-dinh-da-thiet-mang-a610324.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan