+Aa-
    Zalo

    Trận động đất tại Nhật Bản: Có ít nhất 30 người thiệt mạng, bắt gặp tín hiệu "SOS" tại bãi đậu xe trường đại học

    (ĐS&PL) - Nhà chức trách Nhật Bản trưa 2/1 xác nhận ít nhất 30 người đã thiệt mạng sau loạt trận động đất mạnh làm rung chuyển Bán đảo Noto thuộc tỉnh Ishikawa và các khu vực duyên hải ở miền Trung nước này trong ngày đầu tiên của năm mới 2024.

    Sohu đưa tin, theo báo cáo của Hiệp hội Phát thanh Truyền hình Nhật Bản (NHK) ngày 2/1, trận động đất ở Bán đảo Noto xảy ra vào ngày 1/1 đã khiến 30 người ở tỉnh Ishikawa thiệt mạng. Theo báo cáo, cảnh quay trên không được thực hiện vào chiều 2/1, tại một bãi đậu xe của Đại học Kanazawa ở thành phố Suzu, tỉnh Ishikawa, có thể nhìn thấy chữ "SOS" làm từ ghế gấp và các vật dụng khác.

    tran dong dat tai nhat ban co it nhat 30 nguoi thiet mang2

    Truyền thông Nhật Bản chụp ảnh trên khôn chữ "SOS" trong bãi đậu xe của trường đại học.

    Báo cáo cũng cho biết tại thành phố Wajima, tỉnh Ishikawa, một đám cháy đã bùng phát gần điểm du lịch địa phương "Phố chợ buổi sáng" sau trận động đất, đồng thời, khoảng 200 tòa nhà cũng bị thiêu rụi. Sở cứu hỏa địa phương cho biết các hoạt động chữa cháy bị cản trở do mất nước do trận động đất.

    Ngoài ra, tại thành phố Wajima, một tòa nhà 7 tầng đã bị sập, khiến một tòa nhà khác gần đó bị mắc kẹt bên dưới.

    tran dong dat tai nhat ban co it nhat 30 nguoi thiet mang1
    Nhiều nơi tại Nhật Bản đã bị cháy.

    Theo báo cáo trước đây của Hiệp hội Phát thanh Truyền hình Nhật Bản, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết kể từ ngày 1/1, Nhật Bản đã hứng chịu 155 trận động đất, bao gồm một trận động đất có cường độ 7,6 và một trận động đất có cường độ 6 trở lên. 

    XEM THÊM: Căng thẳng Nga - Ukraine ngày 2/1: Nga phóng số lượng UAV cao kỷ lục vào Ukraine

    tran dong dat tai nhat ban co it nhat 30 nguoi thiet mang
    Tòa nhà 7 tầng đã bị sập.

    Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã tổ chức họp báo về trận động đất tỉnh Ishikawa vào ngày 2/1. Kishida cho biết: "Cho đến nay, những thiệt hại rất lớn đã được xác nhận, bao gồm nhiều người thương vong, sập nhà và hỏa hoạn. Tôi xin bày tỏ lời chia buồn chân thành tới các nạn nhân".

    Bên cạnh đó, chính phủ nước này cũng đang nỗ lực hết sức để xác định thiệt hại và ứng phó.

    Phương Linh(Theo Sohu)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tran-dong-dat-tai-nhat-ban-co-it-nhat-30-nguoi-thiet-mang-a605782.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan