+Aa-
    Zalo

    Triều Tiên đấu súng với Hàn Quốc ở biên giới

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) – Quân đội Triều Tiên và Hàn Quốc đã nã đạn về phía nhau qua biên giới vào ngày 10/10.

    (ĐSPL) – Quân đội Triều Tiên và Hàn Quốc đã nã đạn về phía nhau qua biên giới vào ngày 10/10.

    Tin tức trên hãng tin Yonhap cho biết, vụ việc xảy ra sau khi Triều Tiên nã đạn vào những quả khí cầu mang theo truyền đơn với nội dung chống Bình Nhưỡng. Những quả khí cầu này được thả bởi các nhà hoạt động dân sự Hàn Quốc.

    Hai miền Triều Tiền đọ súng ở biên giới

    Nhóm các nhà hoạt động Hàn Quốc thả khí cầu mang truyền đơn với nội dung chống Triều Tiên. Ảnh AFP.

    Theo lời các quan chức quân sự Hàn Quốc, một số phát súng đã bắn vào vùng lãnh thổ phía nam của biên giới hai nước, khiến quân đội Hàn Quốc bắn đáp trả.

    Được biết, nhóm hoạt động nhân quyền Hàn Quốc thả truyền đơn vào đúng ngày kỷ niệm 69 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.

    Trước đó, ngày 9/10, Bình Nhưỡng đã lên tiếng cảnh báo rằng, Seoul sẽ phải gánh “hậu quả khó lường” nếu không chịu chấm dứt hành động thả truyền đơn.

    Hàn Quốc và Triều Tiên đã từng nhiều lần nã đạn vào nhau trên biển. Tuy nhiên, đây là một trong những lần hiếm hoi binh sĩ hai nước đọ súng trên đất liền.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/trieu-tien-dau-sung-voi-han-quoc-o-bien-gioi-a54877.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan