+Aa-
    Zalo

    Trộm đột nhập vào UBND TP.Tam Kỳ “cuỗm” 22,5 triệu đồng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) – Số tiền UBND TP. Tam Kỳ, Quảng Ngãi bị mất trong vụ trộm ngày 18/11 là 22,5 triệu đồng.

    (ĐSPL) – Số tiền UBND TP. Tam Kỳ, Quảng Ngãi bị mất trong vụ trộm ngày 18/11 là 22,5 triệu đồng.

    Liên quan tới vụ trộm đột nhập vào UBND TP. Tam Kỳ, tin tức trên báo Dân trí cho hay, theo khám nghiệm hiện trường và điều tra của công an, hồ sơ, tài liệu sổ sách chỉ bị lục lọi chứ không bị mất mát, máy tính cũng không bị mất.

    Trộm đột nhập vào UBND TP. Tam Kỳ “cuỗm” 22,5 triệu đồng

    Các tủ tài liệu bị kẻ trộm lục tung. (Ảnh Dân trí).

    Tuy nhiên kẻ trộm đã lấy được 22,5 triệu đồng tiền mặt (trong đó có 800 ngàn đồng là tiền của cá nhân để lại phòng làm việc) và 2 máy ảnh trị giá 8,2 triệu đồng.

    Trước đó như đã thông tin về vụ trộm trên, vào khoảng 6h50 sáng nay 18/11, khi các cán bộ của UBND TP.Tam Kỳ, Quảng Nam đến làm việc thì phát hiện nhiều phòng làm việc bị phá khóa, tài liệu, hồ sơ bị lục tung.

    Ngay khi nhận được thông tin vụ việc, lực lượng công an TP Tam Kỳ, các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh Quảng Nam đã tới khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ.

    Có hơn 10 phòng làm việc tại UBND TP Tam Kỳ bị trộm đột nhập. Trộm phá khóa cửa chính, phá khung sắt cửa sổ và lục tung hồ sơ, giấy tờ. Các phòng làm việc của lãnh đạo không bị trộm.

    Xem video:

    Hàng chục hộ dân ở Quảng Nam bị trộm “khoắng” sạch đồ

    Ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND TP Tam Kỳ đã chỉ đạo ổn định tình hình, các cán bộ, viên chức làm việc lại bình thường.

    Hiện cơ quan công an vẫn đang tiến hành điều tra vụ việc trên.

     

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/trom-dot-nhap-vao-ubnd-tptam-ky-cuom-225-trieu-dong-a70162.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan