+Aa-
    Zalo

    Truy bắt nhóm thanh niên dùng hung khí tấn công người đi đường khiến 1 người tử vong

    (ĐS&PL) - Để giải quyết mâu thuẫn, một nhóm thanh niên chuẩn bị hung khí để tấn công đối phương nhưng lại ném đá nhầm vào người đi đường khiến 1 người tử vong.

    Ngày 19/2, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Thủy đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 10 đối tượng về hành vi Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng.

    Trước đó, vào 23h, ngày 15/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Thuỷ tiếp nhận tin báo tội phạm của anh Nguyễn Quốc Việt (trú tại Thanh Thủy, Phú Thọ) về việc, anh và nhóm bạn của mình điều khiển xe máy lưu thông theo hướng từ xã Hoàng Xá đi xã Sơn Thủy.  Khi đi qua nhà văn hóa khu 3, xã Sơn Thủy thì nhóm của anh Việt bị một nhóm thanh niên lạ mặt nấp bên đường dùng đá ném tấn công. Hậu quả làm Đặng Văn N (trong nhóm của anh Việt) bị thương nặng ở vùng đầu, sau đó được người dân đưa đi cấp cứu và 1 xe máy bị hư hỏng.

    Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Công an huyện Thanh Thuỷ đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ tập trung toàn bộ lực lượng, nhanh chóng điều tra, làm rõ các đối tượng có liên quan.

    Do vụ viêc xảy ra vào ban đêm nên không có nhân chứng, ngoài ra do bị tấn công bất ngờ, sau khi gây án các đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường nên bị hại không nhớ các đặc điểm nhân dạng của các đối tượng gây án. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 10h đồng hồ, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Thuỷ đã triệu tập toàn bộ 24 đối tượng, người liên quan vụ việc đến cơ quan công an.

    truy bat nhom thanh nien dung hung khi tan cong nguoi di duong khien 1 nguoi tu vong
    Nhóm thanh niên tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Phú Thọ)

    Kết quả xác minh bước đầu xác định, nhóm thanh niên ở thôn Phù Lao, xã Sơn Thủy gồm 14 đối tượng do Nguyễn Đức Vương, (SN 2007, ở khu 6, xã Sơn Thuỷ) cầm đầu thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau với nhóm thanh niên ở thôn Thủy Trạm, xã Sơn Thủy do Nguyễn Quang Vinh, (SN 2005 ở khu 2, xã Sơn Thuỷ) cầm đầu.

    Tối 15/2, nhóm thanh niên ở thôn Thủy Trạm đã bàn bạc, chuẩn bị hung khí gồm: thanh kiếm, vỏ chai bia, gạch, đá, tổ chức mai phục tại đường liên xã Sơn Thủy - Hoàng Xá, thuộc khu 3, xã Sơn Thủy để tấn công nhóm thanh niên ở thôn Phù Lao. Đến khoảng 22h15 phút ngày 15/2, khi nhóm của anh Việt và anh Đặng Văn N đi qua vị trí mai phục, do trời tối nhầm tưởng là nhóm thanh niên ở thôn Phù Lao nên nhóm của Nguyễn Quang Vinh đã ném đá tấn công nhóm của Đặng Văn N. Hậu quả làm Đặng Văn N bị thương nặng, đến ngày 17/2 thì tử vong.

    truy bat nhom thanh nien dung hung khi tan cong nguoi di duong khien 1 nguoi tu vong 1
    Số hung khí bị thu giữ. Ảnh: Công an Phú Thọ

    Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, ngày 16/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Thủy đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 10 đối tượng về hành vi Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng gồm: Nguyễn Tuấn Anh, Lê Ngọc Hoàng; Nguyễn Văn Thái; Nguyễn Trường Giang; Lê Xuân Trường; Nguyễn Quang Vinh; Nguyễn Xuân Bắc; Nguyễn Ngọc Thái; Nguyễn Huy Hoàng đều ở xã Sơn Thuỷ và Quyết Đức Cương ở xã Đồng Trung.

    Vật chứng thu giữ gồm 2 thanh kiếm, 2 két nhựa đựng vỏ chai bia, 15 vỏ chai bia, 14 xe máy, 17 viên đá và 1 con dao.

    XEM THÊM: Tây Ninh: Công an phá sòng bạc trong nhà hoang do "nữ quái" cầm đầu

    Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Thuỷ đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

    Khánh Ngân

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/truy-bat-nhom-thanh-nien-dung-hung-khi-tan-cong-nguoi-di-duong-khien-1-nguoi-tu-vong-a610995.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan