+Aa-
    Zalo

    "Vòng tròn cổ tích" xuất hiện trong sân vườn, chủ nhà bất ngờ từ câu trả lời của cộng đồng mạng

    (ĐS&PL) - Những cây nấm dại mọc thành một vòng tròn hoàn hảo trên bãi cỏ sân vườn. Ngay lập tức, nữ chủ nhà đã đăng bài hỏi cộng đồng mạng và nhận lại lời giải thích đầy bất ngờ.

    Theo Daily Mail, mới đây, một người phụ nữ (giấu tên) ở Anh đã bắt gặp cảnh tượng khó hiểu ngay trong khu vườn của nhà mình. Giữa bãi cỏ xanh tốt, những cây nấm dại màu trắng đua nhau mọc lên. Nhưng điều kỳ lạ là chúng mọc thành vòng tròn hoàn hảo như thể được sắp đặt trước.

    Tất nhiên, người phụ nữ này không trồng nấm trong vườn nhà. Vậy điều gì khiến những cây nấm mọc "có quy củ" như vậy.

    doi song phap luat

    Cỏ ở xung quanh chân những cây nấm cũng mọc tốt hơn, tạo ra hình tròn rõ rệt. Ảnh: Shutterstock

    doi song pl

    Nấm có thể phát triển theo hình tròn nhờ một loại nấm gọi là sợi nấm. Nấm mọc dưới lòng đất lan ra từ tâm và mọc nấm ở rìa. Ảnh: Shutterstock

    Cô không thể lý giải được nên quyết định chụp ảnh và đăng tải lên một nhóm có tên "Facebook Creative Gardening" để nhờ cộng đồng mạng giải thích.

    "Điều gì gây ra vòng tròn nấm màu trắng trong khu vườn của tôi vậy? Giờ tôi như thể là người chuyên trồng nấm thành hình tròn, có người lại bảo nó như thể trong truyện cổ tích", bức ảnh được đăng kèm chú thích.

    Cỏ ở xung quanh chân những cây nấm cũng mọc tốt hơn, tạo ra hình tròn rõ rệt.

    Câu hỏi của người phụ nữ đã thu hút tới 58.000 câu trả lời khi mọi người chia sẻ quan điểm của họ về lý do tại sao những cây nấm lại phát triển theo cách như vậy.

    Một người phỏng đoán: "Thường có nghĩa là có thứ gì đó đã chết được chôn ở đó. Có thể là một ngôi mộ cũ. Hoặc một đường ống ngầm bị vỡ...".

    Đôi khi có những cái giếng cũ từng bị lấp, hơi ẩm sẽ tạo ra một vòng tròn hoàn hảo cho những cây nấm”, một người khác giải thích.

    "Tôi từng thấy một giả thuyết cho rằng vòng tròn là nơi từng có một gốc cây cổ thụ", người khác nói thêm và nhận được sự tán thành.

    Nhiều người khác có những lời giải thích siêu nhiên hơn, từ các nàng tiên và thậm chí cả người ngoài hành tinh.

    Nấm có thể phát triển theo hình tròn nhờ một loại nấm gọi là sợi nấm. Nấm mọc dưới lòng đất lan ra từ tâm và mọc nấm ở rìa.

    Nhiều người cho rằng vòng tròn nấm này là do bể tự hoại ngầm gây ra. "Có phải bể phốt của nhà bạn ở bên dưới không? Gia đình tôi cùng đặt bể phốt dưới vườn và phía trên nó cỏ mọc tươi tốt. Tôi đoán vậy", một người đàn ông cho biết.

    Thực tế, kiểu vòng tròn này thường được dân gian gọi là "vòng tròn cổ tích". Vòng tròn cổ tích xuất hiện trong các câu chuyện lịch sử và dân gian thế giới hàng nhìn năm qua, được cho là lối đi giữa thế giới thần tiên và thế giới thực.

    Theo Ancient Origins, vòng tròn cổ tích (vòng tròn yêu tinh, hay vòng tròn thần tiên) là hiện tượng tự nhiên. Nguyên nhân là do một loại nấm mọc theo hình vòng tròn hoặc vòng cung trên thảm cỏ hay mặt đất.

    dspl5

    Vòng tròn cổ tích do một loại nấm mọc thành hình tròn trên mặt đất. Ảnh: Ancient Origins

    Vòng tròn cổ tích có thể rộng từ vài chục centimet đến 50 mét hoặc lớn hơn. Vòng tròn lớn nhất từng được tìm thấy ở Belfort, Pháp, có đường kính lên tới 600 m, hình thành cách đây 700 năm.

    Bài đăng đã thu hút hàng nghìn lượt bình luận trước khi có người đưa ra câu trả lời đúng. Một số người tiết lộ rằng có một loại nấm có thể phát triển theo hình tròn, mang tên sợi nấm.

    Chúng còn được gọi với cái tên mĩ miều khác là "Những chiếc nhẫn thần tiên". Sợi nấm trong lòng đất lan rộng ra ngoài theo hình tròn và mọc thành những cây nấm ở các nhánh.

    "Khi nấm phát triển, phần thân của nó ở dưới lòng đất và phát triển đồng đều theo mọi hướng. Khi nó già đi, phần trung tâm sẽ chết đi và tạo thành một vòng tròn hoàn hảo", một người giải thích.

    Theo Đại học Notre Dame, thân sợi nấm sống dưới lòng đất và vươn ra ngoài theo vòng tròn để tìm kiếm thêm chất dinh dưỡng. Sau đó, nấm phát triển từ rìa của sợi nấm, đặc biệt là trong thời tiết ẩm ướt.

    Sợi nấm chết tạo một lớp thảm dày, không thấm nước, khiến rễ cây cỏ không hút được nước, chất dinh dưỡng. Cuối cùng, đất đai bên trong vòng tròn nấm sẽ trở nên cằn cỗi, cỏ dần tàn lụi. Tuy nhiên ở mép ngoài vòng tròn, cỏ vẫn tươi tốt do hệ sợi nấm chết đi, phân hủy tạo thành phân bón.

    Chu kỳ trên có thể diễn ra trong nhiều thế kỷ. Vòng tròn nấm rộng ra, co lại, và di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác. Nó khiến nhiều người thích thú nhưng cũng khiến không ít người sợ hãi bởi vẻ huyền bí.

    Vòng tròn nấm này có thể rộng từ vài chục centimet đến 50 mét hoặc lớn hơn. Vòng tròn lớn nhất từng được tìm thấy ở Belfort, Pháp, có đường kính lên tới 600m, hình thành cách đây 700 năm.

    Nguyễn Linh (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vong-tron-co-tich-xuat-hien-trong-san-vuon-chu-nha-bat-ngo-tu-cau-tra-loi-cua-cong-dong-mang-a588146.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan