+Aa-
    Zalo

    Vụ án Kim Jong-nam: Xuất hiện thêm nghi phạm mới

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Phân tích hình ảnh từ camera an ninh tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur trước và sau khi nạn nhân được cho là Kim Jong-nam bị sát hại

    Phân tích hình ảnh từ camera an ninh tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur trước và sau khi nạn nhân được cho là Kim Jong-nam bị sát hại, chuyên gia phát hiện thêm một người đàn ông khả nghi, có thể liên quan đến vụ án.

    Thông tin trên VnExpress cho hay, qua xem xét, đánh giá hình ảnh thu từ các đoạn băng camera an ninh tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur ngày 13/2, Đội Điều tra Đặc biệt thuộc báo New Straits Times của Malaysia phát hiện thêm một đối tượng có thể là nghi phạm mới trong vụ người đàn ông mang hộ chiếu Triều Tiên tên Kim Chol bị sát hại.

    Theo New Straits Times, người đàn ông khả nghi trên có thể là Chang Nam-un, ngoài 30 tuổi, người Triều Tiên. Y đóng một vai trò quan trọng trong âm mưu sát hại nạn nhân mang hộ chiếu Triều Tiên tên Kim Chol, nghi là anh lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

    Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: AFP

    Chang lọt vào khung hình ngay lúc Kim Chol bắt đầu tiến tới quầy tự làm thủ tục, không lâu trước thời điểm ông bị sát hại. Chuyên gia cho rằng Chang là một trong các nghi phạm được giao nhiệm vụ đảm bảo âm mưu giết người phải thành công.

    Đội Điều tra Đặc biệt cũng phát hiện một người đàn ông luôn đứng bên cạnh Kim Chol lúc ông tìm tới nhân viên sân bay để yêu cầu giúp đỡ. Người này, kéo theo xe đẩy, liên tục đi sau Kim Chol lúc ông được đưa tới phòng y tế tại sân bay. Khi bước qua phòng y tế, ngươi này quay đầu nhìn về phía nạn nhân. Y đứng quay lưng vào tường phòng y tế trong lúc các nhân viên ở đây chuẩn bị đưa nạn nhân ra xe cứu thương đang chờ bên ngoài.

    Liên quan đến vụ án này Báo Thanh niên cho biết thêm, phía Malaysia đã chính thức xác nhận nạn nhân là ông Kim Jong-nam, anh trai của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, nhưng phía CHDCND Triều Tiên cho đến nay vẫn khẳng định đó là công dân mang hộ chiếu tên Kim Chol.

    Sau vụ tấn công chớp nhoáng, một trong 2 phụ nữ châu Á ra tay sát hại ông Kim Chol đã tìm cách bỏ trốn. Trước khi bước qua Chang, người này đã giơ tay phải lên. Theo chuyên gia trên, đây là cử chỉ báo hiệu “công việc đã hoàn tất”.

    Một đoạn clip khác cho thấy Chang sau đó gần như ngay lập tức đi về hướng đối diện, bước qua người phụ nữ còn lại. Từ các góc độ của khuôn mặt và khoảng dừng trong các bước đi của ông ta, chuyên gia của New Straits Times nhận định họ cũng đã trao đổi các tín hiệu cần thiết.

    Nếu được xác nhận, đây là nghi phạm thứ 8, ngoài 7 người Triều Tiên mà Malaysia cáo buộc là những đối tượng chủ mưu trong vụ án ngày 13.2.

    Theo tờ Malay Mail Online, Phó thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi ngày 17.3 tiết lộ nước ông đã phải đối mặt với những sự đe dọa trong việc xử lý vụ án mạng nói trên. Tuy nhiên, ông nói chính phủ Malaysia có những nhà lãnh đạo" hiểu lý lẽ" nên không phản ứng theo kiểu tương tự với những thủ đoạn như thế.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-an-kim-jong-nam-xuat-hien-them-nghi-pham-moi-a184577.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan