+Aa-
    Zalo

    Vụ bắt 3 đôi nam nữ mua bán dâm ở Bắc Ninh: Vì sao "tú ông" thu 150.000 đồng?

    (ĐS&PL) - Liên quan vụ bắt 3 đôi nam nữ mua bán dâm ở Bắc Ninh, cơ quan công an làm rõ, mỗi khách đến mua dâm, quản lý Bắc sẽ điều nhân viên và thu 150.000 đồng tiền phí dịch vụ phòng, còn giá mua dâm khách tự thỏa thuận với nhân viên khi lên phòng.

    Sáng 7/5, Công an huyện Yên Phong (Bắc Ninh) cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đình Kha (53 tuổi, ở xã Long Châu, huyện Yên Phong) và Hoàng Việt Bắc (22 tuổi ở huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang) về hành vi “Chứa mại dâm”.

    vu bat 3 doi nam nu mua ban dam o bac ninh vi sao tu ong thu 150 000 dong
    Lực lượng Công an làm việc với Nguyễn Đình Kha. Ảnh: Công Lý

    Kết quả điều tra ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 5/5, tại quán karaoke Thanh Lịch ở thôn Chi Long, xã Long Châu, Phòng Cảnh sát Hình sự chủ trì phối hợp với Công an huyện Yên Phong bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

    Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ nhiều tang vật liên quan.

    Bước đầu cơ quan chức năng làm rõ, chủ quán Nguyễn Đình Kha thường xuyên bố trí khoảng 20 nhân viên nữ sẵn sàng phục vụ hát và bán dâm khi khách có nhu cầu. Mỗi khách đến mua dâm, quản lý Hoàng Việt Bắc sẽ điều nhân viên và thu 150 nghìn tiền phí dịch vụ phòng, còn giá mua dâm khách sẽ tự thỏa thuận với nhân viên khi lên phòng.

    Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-bat-3-doi-nam-nu-mua-ban-dam-o-bac-ninh-vi-sao-tu-ong-thu-150-000-dong-a536724.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan