+Aa-
    Zalo

    Vụ giết người ở Bình Thuận: Nữ nghi phạm bị bắt tại TP.HCM, có ý định giết thêm người

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Trong buổi họp báo thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ án giết người, cướp tài sản tại thị trấn Phan Rí Cửa, Công an Bình Thuận tiết lộ nhiều thông tin về nghi phạm.

    Trong buổi họp báo thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại khu phố Song Thanh 1, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, Công an Bình Thuận tiết lộ nhiều thông tin bất ngờ về nữ nghi phạm.

    Nghi phạm trong vụ án được xác định là Lê Thị Chanh (48 tuổi, trú Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

    Lê Thị Chanh có quan hệ thân thiết với cậu ruột nạn nhân Nguyễn Thị L. và từng đến nhà nạn nhân nhiều lần. Do thấy nạn nhân có đeo nhiều vàng vòng trên người nên đã nảy ra ý định cướp của giết người.

    Ngày 1/12 khi đến nhà nạn nhân Nguyễn Thị L., biết chắc các con nạn nhân ở xa, nạn nhân lại ở một mình nên Chanh đã ra tay sát hại người phụ nữ trong căn nhà ở riêng biệt thuộc khu dân cư Song Thanh 1, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong.

    Theo kết quả khám nghiệm tử thi của cơ quan CSĐT thì nạn nhân tử vong do bị nhiều vết thương trên đầu và mất nhiều máu.

    Qua 12 ngày khẩn trương truy xét, nghi phạm bị bắt khi đang trốn trong một khách sạn ở huyện Bình Chánh, TP.HCM.

    Nghi phạm Lê Thị Chanh. (Ảnh: Thanh Niên)

    Tại buổi họp báo, Đại tá Phạm Thật - Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận, Trưởng ban Chuyên án tiết lộ, đối tượng rất tinh vi trong việc tạo chứng cứ ngoại phạm. Cụ thể, vụ án được phát hiện vào sáng 1/12, nhưng đối tượng báo cho những người tại đây biết đã rời đi từ ngày 28/11. "Đây là tình tiết đánh lạc hướng điều tra", Đại tá Phạm Thật thông tin.

    Tuy nhiên qua biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án xác định đối tượng vẫn còn ở địa phương trong thời điểm gây án. Vì vậy, đối tượng được đưa vào "tầm ngắm" hàng đầu.

    Qua 12 ngày khẩn trương truy xét, nghi phạm bị bắt khi đang trốn trong một khách sạn ở huyện Bình Chánh, TP.HCM. 

    Tại thời điểm bắt giữ, trong người Chanh có một con dao, Chanh khai dùng để giết lễ tân khách sạn nơi Chanh đang lẩn trốn nhằm cướp tài sản và chờ cuối tuần khi có lượng khách đến đông sẽ ra tay.

    Nguyên nhân giết người, cướp tài sản là do Chanh nghiện cờ bạc.

    Đại tá Trần Văn Toản khen thưởng động viên ban chuyên án. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

    Tại buổi họp báo, Đại tá Trần Văn Toản, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận cũng đã thưởng nóng cho các thành viên Ban chuyên án.

    Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Bình Thuận đang củng cố chứng cứ để khởi tố bị can đối với Lê Thị Chanh.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-giet-nguoi-o-binh-thuan-nu-nghi-pham-bi-bat-tai-tphcm-co-y-dinh-giet-them-nguoi-a349512.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan