+Aa-
    Zalo

    Vụ nổ súng ở Mỹ Tho: 2 thanh niên bị bắt tạm giam

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Liên quan vụ nổ súng ở Mỹ Tho, cơ quan chức năng đã bắt giữ 2 đối tượng về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

    Liên quan vụ nổ súng ở Mỹ Tho, cơ quan chức năng đã bắt giữ 2 đối tượng về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

    Chiều 23/3, Công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thành Ái (19 tuổi) và Lê Quốc Hải (20 tuổi) về tội Gây rối trật tự công cộng.

    Hải và Ái (từ trái qua) tại cơ quan công an. Ảnh: Vietnamnet

    Ngoài ra, cơ quan Công an TP Mỹ Tho cũng tạm giữ hình sự Huỳnh Hoàng Thành (18 tuổi), Nguyễn Văn Nghĩa (18 tuổi, cùng ở TP Mỹ Tho) và Nguyễn Văn Hậu (17 tuổi, tạm trú tại TP Mỹ Tho) để làm rõ hành vi trên.

    Kết quả điều tra ban đầu, khoảng 23h30 ngày 21/3, người dân trình báo có một nhóm thanh niên khoảng 10 người đeo khẩu trang, mặc áo khoác đi trên 5 xe máy lưu thông trên đường Nguyễn Huỳnh Đức (TP Mỹ Tho).

    Nhóm thanh niên này sau đó nổ liên tiếp nhiều phát súng. Nhận được tin báo, cơ quan công an đã đến hiện trường điều tra và thu giữ 4 vỏ đạn.

    Qua điều tra, sàng lọc, cảnh sát bắt tạm giữ Ái, Thành, Hải, Nghĩa và Hậu. Bước đầu, những thanh niên này đã thừa nhận hành vi phạm tội. Qua khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Khánh Duy (20 tuổi), cảnh sát thu giữ 6 dao tự chế và 1 tuýp sắt.

    Trong quá trình điều tra, cơ quan công an cũng xác định, nhóm thanh niên này đã gây ra một vụ việc khác có dấu hiệu của hành vi "gây rối trật tự công cộng

    Hiện cơ quan công an đã triệu tập 12 người liên quan đến vụ án để lập hồ sơ điều tra.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-no-sung-o-my-tho-2-thanh-nien-bi-bat-tam-giam-a360198.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan