+Aa-
    Zalo

    WHO cảnh báo xung đột vũ trang ảnh hưởng sự lây truyền dịch bệnh

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra cảnh báo bất kỳ tình huống xung đột vũ trang nào cũng có thể làm giảm khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và gia tăng di cư dân số.

    Bà Melita Vujnovic, Đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Nga, chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với TASS về ảnh hưởng của xung đột vũ trang đến sự lây lan dịch bệnh COVID-19 cũng như các bệnh truyền nhiễm khác. 

    "Tất cả những xung đột trên toàn cầu đều có thể ảnh hưởng đến sự lây lan của COVID-19 và nhiều dịch bệnh khác như bệnh cúm. Vì vậy, đây là một tình huống thách thức với các nhân viên y tế khi họ sẽ phải đối phó với tất cả những điều đó", bà Melita Vujnovic nói. 

    Đại diện WHO cho biết thêm: “Nếu nhìn các cuộc xung đột vũ trang và bệnh truyền nhiễm từ khía cạnh lịch sử, có thể thấy chúng luôn song hành với nhau. Mọi tình huống xung đột đều có thể làm giảm khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế cũng như việc thực hiện các biện pháp phòng bệnh".

    who canh bao xung dot vu trang anh huong su lay truyen dich benh
    Bà Melita Vujnovic, đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Nga. Ảnh: TASS.

    Ngoài ra, tình trạng di cư sẽ diễn ra khi người dân phải di tản từ nhiều nơi khác nhau và tập trung vào một nơi. Môi trường này đang khiến các bệnh truyền nhiễm lây lan mạnh, bất kể là do virus hay vi khuẩn gây ra.

    Cũng trong bài phỏng vấn, bà Vujnovic cho rằng chưa thể xem COVID-19 là một bệnh theo mùa như cúm mùa, bởi thế giới vẫn đang "trong giai đoạn đại dịch" dù không nghiêm trọng như giai đoạn người dân hoàn toàn không có miễn dịch.

    Bà phân tích rằng năm đầu tiên bùng phát dịch là thời điểm nghiêm trọng nhất. Sang năm thứ hai dù thế giới đã có sự ứng phó tốt hơn song tình hình dịch bệnh vẫn đặt ra thách thức đáng kể. Quan chức WHO khẳng định đại dịch COVID-19 vẫn chưa kết thúc, virus vẫn gây nhiều ca bệnh và các làn sóng lây nhiễm vẫn đang tiếp tục.

    Tính đến ngày 7/11/2022, đại dịch COVID-19 đã khiến hơn 637,78 triệu người trên toàn thế giới nhiễm bệnh, trong đó có hơn 6,6 triệu người tử vong.

    Bích Thảo(Theo TASS) 

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/who-canh-bao-xung-dot-vu-trang-anh-huong-su-lay-truyen-dich-benh-a556579.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan