+Aa-
    Zalo

    Điện Biên: Hai vị thành niên trộm cắp 11 chiếc xe máy để lấy tiền chơi game

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Còn chưa thành niên, nhưng hai đối tượng Ninh và Đông đã trộm cắp 11 chiếc xe máy trong vòng chưa đầy 2 tháng để bán lấy tiền chơi game.

    Còn chưa thành niên, nhưng hai đối tượng Ninh và Đông đã trộm cắp 11 chiếc xe máy trong vòng chưa đầy 2 tháng để bán lấy tiền chơi game.

    Báo Giao thông đưa tin, ngày 30/5, Công an tỉnh Điện Biên cho biết, Công an TP. Điện Biên Phủ vừa điều tra, làm rõ, bắt giữ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 đối tượng có hành vi trộm cắp, tiêu thụ xe máy trên địa bàn, thu hồi 09 chiếc xe trao trả cho người bị hại.

    Đối tượng Lò Nam Ninh (áo xám đứng giữa) và đối tượng Cà Phương Đông cùng tang vật tại cơ quan chức năng. Ảnh: Báo Giao thông

    Cụ thể khởi tố 2 đối tượng Lò Nam Ninh (SN 2001), Cà Phương Đông (SN 2002) cùng trú tại phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ về hành vi “Trộm cắp tài sản”; khởi tố Trần Văn Luân (SN 1990) trú tại đội 12, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên và Đặng Văn Lâm (SN 1994) trú tại tổ 9, phường Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

    Theo hồ sơ tại cơ quan công an do báo Lao động đăng, ngày 16/5, Công an TP. Điện Biên Phủ nhận được đơn trình báo của anh Bùi Anh Hoàng (SN 1991), hộ khẩu thường trú ở tổ 2, phường Thanh Bình, TP Điện Biên Phủ về việc bị mất 1 chiếc xe máy nhãn hiệu Wave Anpha.

    Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TP Điện Biên Phủ đã tổ chức xác minh, điều tra và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 4 đối tượng trên.

    Tại cơ quan công an Lò Nam Ninh và Cà Phương Đông khai nhận, từ đầu tháng 4/2019 đến nay, hai đối tượng đã thực hiện trộm cắp được 11 chiếc xe máy trên địa bàn TP Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên. Lực lượng chức năng đã thu hồi 9 chiếc xe trao trả cho người bị hại.

    Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng là thường xuyên chở nhau lượn lờ tại những nơi công cộng, các khu dân cư vào buổi tối. Khi phát hiện những sơ hở của người dân để xe ngoài vỉa hè, trong sân nhà nhưng không có người trông coi hoặc không rút chìa khóa xe, chúng phân công nhau một đối tượng đứng ngoài cảnh giới, một đối tượng tiếp cận nhanh chóng trộm cắp xe, tất cả diễn ra chỉ trong ít phút.

    Sau khi trộm cắp được xe máy các đối tượng tháo biển số và mang đi bán cho Trần Văn Luân và Đặng Văn Lâm là hai đối tượng hành nghề sửa xe máy. Đối với những chiếc xe còn sử dụng tốt Luân và Lâm sửa chữa, đại tu và bán cho người khác, còn những chiếc xe cũ, nát các đối tượng tháo lấy linh kiện, phụ tùng để thay thế.

    Đại úy Hoàng Xuân Phượng - Phó đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Điện Biên Phủ cho biết: "Lò Nam Ninh và Cà Phương Đông là hai đối tượng chưa đủ tuổi thành niên nhưng đã bỏ học từ rất sớm, ăn chơi lêu lổng và nghiện game. Tất cả số tiền có được từ trộm cắp xe máy cả hai đã dùng để “nướng” vào các trò chơi trên game".

    Minh Khôi(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dien-bien-hai-vi-thanh-nien-trom-cap-11-chiec-xe-may-de-lay-tien-choi-game-a277795.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan