+Aa-
    Zalo

    Đổ nhầm xăng thắp đèn dầu: Hai mẹ con như đuốc sống, nhà cháy rụi

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Do lấy nhầm can xăng để thắp đèn dầu nên khi vừa đổ xăng, lửa bất ngờ bùng lên khiến căn nhà bị cháy lan, hai mẹ con bà Chuẩn bỏng nặng.

    Do lấy nhầm can xăng để thắp đèn dầu nên khi vừa đổ xăng, lửa bất ngờ bùng lên khiến căn nhà bị cháy lan, hai mẹ con bà Chuẩn bỏng nặng.

    Theo Lao động, ngày 2/10, thông tin từ Đồn Biên phòng Mỹ Lý (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa chuyển 2 mẹ con nạn nhân trong vụ cháy nhà ở địa phương xuống bệnh viện huyện để cấp cứu.

    Trước đó, vào đêm 1/10, bà Lương Mẹ Chuẩn (50 tuổi, ở bản Phìa Khăm 1, xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn) đã lấy nhầm can xăng để thắp đèn.

    Hiện trường căn nhà bị thiêu rụi. Ảnh: Tiền phong

    Vụ việc khiến căn nhà của nạn nhân bị thiêu cháy, bà Chuẩn và con gái Lương Mẹ Khăm (28 tuổi) bị bỏng nặng.

    Tiếp diễn biến, Tiền phong đăng tải, nhận được thông tin về vụ hỏa hoạn, 20 cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Mỹ Lý đã đến hiện trường cùng người dân dập lửa. Tuy nhiên, do địa hình đồi núi, nguồn nước lại khan hiếm nên công tác chữa cháy khó khăn. Do đó, chỉ trong thời gian ngắn, căn nhà hầu như bị thiêu rụi hoàn toàn.

    Bà Chuẩn và chị Khăm sau đó đã được lực lượng quân y Đồn Biên phòng Mỹ Lý sơ cứu và gọi xe cứu thương vượt 60km đường rừng ra thị trấn Mường Xén để cấp cứu.

    Công lý thông tin thêm, mẹ con bà Chuẩn sau khi được sơ cấp cứu đã được chuyển tiếp ra Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều trị.

    Được biết, hoàn cảnh gia đình bà Lương Mẹ Chuẩn thuộc diện hộ nghèo khó khăn, gia đình có 9 người, chưa có điện lưới thắp sáng.

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/do-nham-xang-thap-den-dau-hai-me-con-nhu-duoc-song-nha-chay-rui-a203774.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan