+Aa-
    Zalo

    EU áp đặt loạt biện pháp trừng phạt mới đối với Nga

    (ĐS&PL) - EU đã phê chuẩn gói trừng phạt thứ 4 nhằm vào các cá nhân và thực thể liên quan đến xung đột tại Ukraine, cũng như một số ngành của nền kinh tế Nga.

    Pháp - quốc gia đang giữ vị trí Chủ tịch luân phiên của EU, cho biết khối này tham vấn với các đối tác quốc tế và đã thông qua gói trừng phạt thứ tư nhắm vào các cá nhân và thực thể liên quan đến hành động quân sự tại Ukraine, cũng như một số lĩnh vực của nền kinh tế Nga.

    eu ap dat lenh trung phat thu 4 doi voi nga dspl
    Phương Tây đang tìm cách gia tăng sức ép trên nhiều lĩnh vực kinh tế của Nga. Ảnh: AP.

    Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông tin, các quốc gia thành viên EU đã nhất trí phê chuẩn tuyên bố gửi Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) "về việc đình chỉ áp dụng điều khoản tối huệ quốc đối với Nga và dừng việc xem xét đơn xin gia nhập WTO của Belarus".

    “Tối huệ quốc” (MFN) là nguyên tắc then chốt của WTO. Theo nguyên tắc này, một thành viên WTO cần phải đảm bảo đối xử công bằng với các nước khác về phương diện thuế quan và quy định pháp lý.

    Thu hồi quy chế "tối huệ quốc" đồng nghĩa với việc EU hủy quan hệ thương mại bình thường với Moscow, vị thế thương mại của Moscow ở khối ngang mức với Triều Tiên hoặc Iran. Động thái này có thể mở ra cánh cửa khiến khối cấm hoặc áp đặt thuế quan trừng phạt với hàng hóa của Nga.

    Theo các nguồn tin do Reuters trích dẫn, các biện pháp trừng phạt mới của EU bao gồm lệnh cấm nhập khẩu thép và sắt của Nga, lệnh cấm xuất khẩu hàng hóa xa xỉ bao gồm ôtô trị giá hơn 55.000 USD, cùng lệnh cấm đầu tư vào các công ty dầu mỏ và lĩnh vực năng lượng.

    Khối cũng sẽ thêm chủ sở hữu câu lạc bộ bóng đá Chelsea, Roman Abramovich và 14 người khác vào danh sách các tỷ phú Nga bị áp lệnh trừng phạt.

    Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho biết gói trừng phạt thứ tư sẽ cô lập Nga hơn nữa "và rút cạn các nguồn lực mà nước này sử dụng để tài trợ cho chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine". Bà Ursula von der Leyen đồng thời nói rằng EU sẽ hợp tác chặt chẽ với các nước G7 để gia tăng sức ép lên Moscow.

    Các nỗ lực nhằm đạt đồng thuận tẩy chay dầu mỏ Nga rất phức tạp vì một số nước EU, bao gồm cả Đức và Ý, phụ thuộc nhiều hơn so với các nước khác vào năng lượng của Nga. Chẳng hạn, Ba Lan nhận 67% dầu từ Nga, trong khi Ireland chỉ nhận 5%.

    Hiện Nga và Ukraine tiếp tục duy trì con đường ngoại giao mong manh, giữa lúc các lực lượng của Moscow tấn công thủ đô Kiev và các thành phố khác trên khắp Ukraine. 

    Mộc Miên (Theo Reuters)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/eu-ap-dat-loat-bien-phap-trung-phat-moi-doi-voi-nga-a531123.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan