+Aa-
    Zalo

    Hình ảnh sắc tộc Yazidi ở Iraq trước họa diệt chủng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Theo Daily Mail, các chiến binh của “Nhà nước Hồi giáo” đã tàn sát “ít nhất” 500 người sắc tộc Yazidi và vùi họ trong hố chôn tập thể.

    (ĐSPL) - Theo Daily Mail, các chiến binh của “Nhà nước Hồi giáo” đã tàn sát “ít nhất” 500 người sắc tộc Yazidi và vùi họ trong hố chôn tập thể.

    Hình ảnh sắc tộc Yazidi ở Iraq trước họa diệt chủng

    Sắc tộc Yazidi ở Iraq đang đứng trước họa diệt chủng, sau khi phiến quân "Nhà nước Hồi giáo" đánh chiếm thành phố của họ ở miền bắc Iraq.

    Nhiều thành viên của sắc tộc Yazidi thiểu số đã bị mắc kẹt ở núi Sinjar, kể từ khi “Nhà nước Hồi giáo” đánh chiếm thành phố của họ cách đây một tuần. Họ đang bị rơi vào tình trạng khốn cùng: không có thức ăn, nước uống và bị các chiến binh IS nã pháo liên tục. Đây chính là một trong những lý do khiến Tổng thống Mỹ Barack Obama ra lệnh không kích các phiến quân của nhóm “Nhà nước Hồi giáo” ở Sinjar. Một số trong số này được các chiến binh người Kurd cứu giúp.
    Hình ảnh sắc tộc Yazidi ở Iraq trước họa diệt chủng
    Các chiến binh người Kurd dùng mọi phương tiện Yazidi để vận chuyển những người tị nạn khỏi vùng núi Sinjar.
    Hình ảnh sắc tộc Yazidi ở Iraq trước họa diệt chủng
    Những người tị nạn cũng dùng máy kéo để vượt sa mạc đến nơi an toàn.
    Hình ảnh sắc tộc Yazidi ở Iraq trước họa diệt chủng
    Chậm nhưng chắc là những chú lừa thồ.

     

    Hình ảnh sắc tộc Yazidi ở Iraq trước họa diệt chủng
    Hàng trăm người Yazidi đã rời núi Sinjar, với sự hộ tống của các chiến binh người Kurd.

     

    Hình ảnh sắc tộc Yazidi ở Iraq trước họa diệt chủng
    Tình cảnh tuyệt vọng của người tị nạn Yazidi ở Iraq, khi họ bị các chiến binh IS bao vây và nã đạn ở núi Sinjar .
    Hình ảnh sắc tộc Yazidi ở Iraq trước họa diệt chủng
    Một số người đã được cứu thoát, nhưng vẫn còn hàng nghìn người mắc kẹt ở núi Sinjar: không thức ăn, nước uống và bị các chiến binh IS nã đạn liên tục.

     

    Hình ảnh sắc tộc Yazidi ở Iraq trước họa diệt chủng
    Đám chiến binh của "Nhà nước Hồi giáo" tiếp tục tấn công mở rộng lãnh thổ ở Iraq, tàn sát dân thường và gây ra làn sóng chạy loạn.

     

    Hình ảnh sắc tộc Yazidi ở Iraq trước họa diệt chủng
    Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ra lệnh không kích phiến quân IS để hỗ trợ khu tự trị Kurdistan và cứu những người tị nạn đang bị mắc kẹt ở núi Sinjar.

     

    Hình ảnh sắc tộc Yazidi ở Iraq trước họa diệt chủng
    Các chiến binh người Kurd dùng mọi loại vũ khí để chống trả làn sóng công kích của các chiến binh của "Nhà nước Hồi giáo".

     

    Hình ảnh sắc tộc Yazidi ở Iraq trước họa diệt chủng
    Các chiến binh người Kurd thề chiến đấu đến cùng để bảo vệ lãnh thổ, với sự hậu thuẫn của không quân Mỹ và các chiến binh người Hồi giáo Shi'ite địa phương.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hinh-anh-sac-toc-yazidi-o-iraq-truoc-hoa-diet-chung-a45449.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Tổng thống Mỹ  cho phép không kích ở Iraq

    Tổng thống Mỹ cho phép không kích ở Iraq

    (ĐSPL) - Tổng thống Mỹ ngày 7/8 tuyên bố cho phép không kích vào các mục tiêu của các tay súng Hồi giáo ở miền bắc Iraq, nếu những mục tiêu này đe dọa đến lợi ích của Mỹ.