+Aa-
    Zalo

    IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom liều chết nhằm vào xe của NATO

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã nhận trách nhiệm trong vụ đánh bom liều chết nhằm vào xe của NATO tại Afghanistan.

    Tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã nhận trách nhiệm trong vụ đánh bom liều chết nhằm vào xe của NATO tại Afghanistan.

    Ngày 3/5, IS đã nhận trách nhiệm trong vụ đánh bom xe nhằm vào một phái đoàn của NATO tại Kabul, Afghanistan xảy ra vào cùng ngày. Tuyên bố của IS trên trang tin Amaq của tổ chức này cho biết, một phần tử đánh bom liều chết đã kích nổ chiếc ô tô khi phái đoàn NATO đi ngang qua khu vực gần tòa Đại sứ quán Mỹ tại Kabul.

    Hiện trường vụ đánh bom liều chết - Ảnh: CNN

    Như báo Infonet đã đưa tin, vụ nổ nhằm vào phái đoàn thuộc sứ mệnh Hỗ trợ kiên quyết (Resolute Support) do NATO dẫn đầu vào đúng giờ cao điểm ở một trong những khu vực đông đúc nhất tại Kabul. Các nhân viên y tế nói, có ít nhất 8 dân thường đã thiệt mạng và 28 người khác bị thương cùng nhiều phương tiện dân sự gần đó đã bị phá hủy hoặc thiệt hại nặng nề.

    Những người chứng kiến cho biết các vết máu và quần áo nát vụn văng khắp hiện trường vụ nổ. Trong khi đó, các phương tiện vũ trang hạng nặng MRAP mà lực lượng liên quan sử dụng để di chuyển ở Kabul thì không có nhiều thiệt hại đáng kể.

    Người bị thương được đưa đi cấp cứu - Ảnh: Reuters

    Vụ tấn công xảy ra sau khi Taliban tuyên bố bắt đầu cuộc tấn công mùa xuân hàng năm vào cuối tuần trước. Cuộc tấn công hàng năm mang tên “Chiến dịch Mansouri” đe dọa nhắm vào lực lượng quân đội nước ngoài tại Afghanistan.

    Tổng hợp

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/is-nhan-trach-nhiem-vu-danh-bom-lieu-chet-nham-vao-xe-cua-nato-a189003.html
    Sự kiện: Thế giới 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan