+Aa-
    Zalo

    NATO không kích, tiêu diệt cựu thủ lĩnh Taliban

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) – NATO đã mở cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tại Afghanistan và tiêu diệt một người được cho là chỉ huy của tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS.

    (ĐSPL) – NATO đã mở cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tại Afghanistan và tiêu diệt một người được cho là chỉ huy của  tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS.

    Tin tức trên BBC dẫn lời cảnh sát trưởng tỉnh Helmand cho biết, cựu chỉ huy nhóm khủng bố Taliban Mullah Abdul Rauf đã bị tiêu diệt trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Tổ chức Hiệp ước bắc Đại Tây Dương (NATO).

    Được biết, tháng trước, Rauf đã thề trung thành với IS sau khi tách khỏi Taliban và sau đó vài tuần, hắn được “bổ nhiệm” làm phó chỉ huy nhóm phiến quân IS trong khu vực.

    Các chiến binh Taliban thề trung thành với IS hồi tháng trước.

    Reuters dẫn lời cảnh sát trưởng tỉnh Helman Nabi  Jan Mullahkhel, chiếc xe ô tô chở Rauf cùng em rể của hắn và 4 người Pakistan đã phát nổ trên sa mạc khi chiếc máy bay không người lái của NATO đâm trúng. Theo người dân địa phương, chiếc xe ô tô chứa đầy đầu đạn. Toàn bộ 6 người đã thiệt mạng.

    Một quan chức tỉnh Helman cho biết, hiện vẫn chưa xác định kẻ bị tiêu diệt có phải là chiến binh IS hay không.

    Trong khi đó, NATO đã xác nhận thực hiện vụ không kích này.

    Được biết, Rauf từng phải ngồi tù 6 năm trong nhà tù ở vịnh Guantanama sau khi bị quân đội Mỹ bắt giữ hồi năm 2001.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nato-khong-kich-tieu-diet-cuu-thu-linh-taliban-a83308.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan