+Aa-
    Zalo

    Nga chặn một máy bay Ukraine xâm phạm lãnh thổ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Hệ thống phòng không của Nga đã ngăn một máy bay Ukraine tiến vào khu vực Bryansk.

    Các hãng tin Nga dẫn lời thống đốc khu vực cho biết, hệ thống phòng không của Nga đã ngăn một máy bay Ukraine tiến vào khu vực Bryansk ngày 30/4 (giờ địa phương). Cụ thể, hãng tin RIA dẫn lời ông Alexander Bogomaz, Thống đốc Bryansk, nói: "Không có nạn nhân trong vụ việc này".

    Vụ việc đã khiến một bến dầu và vùng lãnh thổ lân cận ở vùng Bryansk của Nga đã bị trúng đạn, ngoài ra, theo ông Alexander Bogomaz, một tòa nhà hậu cần ở gần kho dầu cũng bị hư hại. 

    screen shot 2022 04 30 at 151348
    Một chiến đấu cơ của Ukraine cất cánh trong cuộc tập trận ở vùng Mykolaiv, miền nam Ukraine tháng 11/2021. Ảnh: Reuters

    Đầu tuần này, các đám cháy lớn đã bùng phát tại hai kho dầu ở thành phố Bryansk, nơi đóng vai trò là cơ sở hậu cần cho chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Nhà phân tích quân sự Rob Lee nói rằng đám cháy "có thể" là kết quả của cuộc tấn công đến từ Ukraine.

    Được biết, phía Ukraine hiện chưa bình luận về các thông tin trên. Trợ lý Tổng thống Ukraine Mykhaylo Podolyak ngày 28/4 tuyên bố Ukraine có quyền tấn công mục tiêu quân sự Nga, trong đó có các địa điểm trong lãnh thổ Nga. Moskva tuần trước cảnh báo sẽ không kích Kiev nếu Ukraine tiếp tục thực hiện những vụ tấn công vào lãnh thổ Nga.

    Minh Hạnh (Theo The Guardian)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nga-chan-mot-may-bay-ukraine-xam-pham-lanh-tho-a536011.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan