+Aa-
    Zalo

    Phablet – ‘’kẻ vô danh’’ trở thành xu hướng năm 2014

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Phablet từng được xem như một sản phẩm công nghệ ‘’thất bại’’ hay ‘’mốt nhất thời’, nhưng giờ đây nó đang trở thành một xu hướng của năm 2014.

    (ĐSPL) - Phablet từng được xem như một sản phẩm công nghệ ‘’thất bại’’ hay ‘’mốt nhất thời’, nhưng giờ đây nó đang trở thành một xu hướng của năm 2014.
    Phablet – ‘’kẻ vô danh’’ trở thành xu hướng năm 2014
    Phablet đang trở thành xu hướng mới trong năm 2014.
    Phablet – thiết bị ‘’lai’’ giữa Smartphne và Máy tính bảng, xuất hiện vào năm 2010, khi đó có người đánh giá nó sẽ biến mất trong một thời gian ngắn. Nhưng khó ai ngờ,  mức tiêu thụ phablet lại tăng đột biến vào năm 2013 và trở thành một xu hướng của năm 2014.
    Trước đây kích cỡ của một chiếc smartphone chỉ là 4 inch hoặc hơn một chút với ưu điểm nhỏ gọn và tiện ích. Tuy nhiên, nó vẫn chưa đủ hài lòng tất cả khách hàng của giới công nghệ, bởi nhu cầu như duyệt web, sử dụng mạng xã hội, chơi game, xem phim, ảnh, đọc e-mail, e-book thì màn hình của smartphone là hơi nhỏ..
    Mành hình của một chiếc Phablet nằm trong khoảng 5,5 đến 7 inch, vì vậy người dùng tìm thấy ở phablet một thiết bị có thể trao đổi thông tin, chụp hình đẹp hơn so với smartphone, thời lượng pin vừa đủ nhưng không quá cồng kềnh như một chiếc máy tính bảng.
    Chiếc phablet đầu tiên được giới thiệu vào năm 2010 là Dell Streak có màn hình 5’’ nhưng không nhận được nhiều sự chú ý của người tiêu dùng. Tuy nhiên, đến năm 2013 cái tên phablet thực sự ‘’nổi tiếng’’ khi một loạt ông lớn nhảy vào cạnh tranh phân khúc thị trường này, mang đến cho người tiêu dùng rất nhiều ưu đãi và lựa chọn tốt, cùng với các dịch vụ chăm sóc khách hàng, chương trình khuyến mại, và các tiện ích được phát triển mạnh mẽ. Số lượng phablet được tiêu thụ tại thị trường Việt Nam trong năm 2013 là hơn 20 triệu thiết bị, một con số ấn tượng.
    Thiết bị ‘’lai’’ gây bất ngờ cho nhà sản xuất lẫn người tiêu dùng khi nó dần mê hoặc được phần lớn khách hàng khó tính, và trở thành “chủ để” được tranh luận sôi nổi trên các diễn đàn. Nó lôi kéo nhiều ông lớn quan tâm đến thị phần này và hơn nữa nó đang dần trở thành một xu hướng mới.
    Trang Forbes dẫn lời ông Bob O’Donnell, thành viên sáng lập công ty nghiên cứu Techanalysis Research cho biết phablet được kì vọng sẽ làm giảm doanh số bán hàng của các dòng smartphone truyền thống trong năm 2014 này và nhu cầu sử dụng nó ngày một lớn thêm. Số lượng phablet bán ra được dự đoán sẽ đạt mức 175 triệu thiết bị, và vượt qua doanh số bán hàng của máy tính bảng cỡ nhỏ với 165 triệu thiết bị.
    Một số sản phẩm đình đám của phablet năm 2013:
    Phablet – ‘’kẻ vô danh’’ trở thành xu hướng năm 2014
    Nokia Lumia 1520: Giá khoảng 12.990.000 (ảnh: Thanh Tuấn).
    Phablet – ‘’kẻ vô danh’’ trở thành xu hướng năm 2014

    LG Optimus G Pro Giá khoảng 5.990.000 (ảnh Thanh Tuấn).

    Phablet – ‘’kẻ vô danh’’ trở thành xu hướng năm 2014
    Samsung Galaxy Note III: Giá khoảng 16.500.000 (ảnh: Thanh Tuấn).
    Phablet – ‘’kẻ vô danh’’ trở thành xu hướng năm 2014
    Lenovo K900: Giá khoảng 8.990.000 (ảnh Thanh Tuấn).
    Phablet – ‘’kẻ vô danh’’ trở thành xu hướng năm 2014
    Oppo N1: Gía khoảng 12.690.000 (ảnh Thanh Tuấn).
    Phablet – ‘’kẻ vô danh’’ trở thành xu hướng năm 2014
    HTC One max: Giá khoảng 13.990.000 (ảnh: Thanh Tuấn).
    Thanh Tuấn
    Xem thêm Clip 40 năm lịch sử điện thoại di động
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/phablet-ke-vo-danh-tro-thanh-xu-huong-nam-2014-a24915.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan