+Aa-
    Zalo

    Quảng Trị: Công an xã vượt mưa bão đưa người dân đi cấp cứu

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Trưởng công an xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) dùng xe cá nhân để đưa một bệnh nhân đang đau bụng dữ dội đến bệnh viện cấp cứu kịp thời, giữa trời mưa bão.

    Anh Hoàng Ngọc Minh - Trưởng công an xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) dùng xe cá nhân để đưa một bệnh nhân đang đau bụng dữ dội đến bệnh viện cấp cứu kịp thời, giữa trời mưa bão.

    Người dân bị đau ruột thừa được anh Hoàng Ngọc Minh đưa đi cấp cứu gấp. (Ảnh: Yan)

    Trước đó, khi đang trực ứng phó cơn bão số 13, anh Hoàng Ngọc Minh nhận được tin có một người dân là ông Hoàng Văn Tuyến (sinh năm 1974) bị đau bụng dữ dội.

    Vì không thể gọi xe cấp cứu giữa mưa bão, anh Minh cùng 2 chiến sĩ công an xã dùng xe cá nhân nhanh chóng đến nhà văn hóa thôn Tân Mạch, chở bệnh nhân đến bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Linh.

    Tại bệnh viện, các bác sĩ kết luận, bệnh nhân bị suy đa tạng, nhiễm trùng máu. Nếu không được vị Trưởng công an xã Vĩnh Thái đưa đến bệnh viện kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

    Hiện tại, bệnh nhân được chuyển lên bệnh viện tỉnh Quảng Trị để theo dõi.

    Gia đình ông Tuyến cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến anh Hoàng Ngọc Minh nói riêng và Công an xã Vĩnh Thái nói chung.

    Trong suốt những đợt mưa bão vừa qua, nhờ có sự lăn xả của các chiến sĩ công an cùng lực lượng chức năng mà rất nhiều hoàn cảnh khó khăn đã được giúp đỡ kịp thời. 

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/quang-tri-cong-an-xa-vuot-mua-bao-dua-nguoi-dan-di-cap-cuu-a346494.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan