+Aa-
    Zalo

    Tin tức đời sống mới nhất ngày 15/6/2019: Từ chối chở khách, lái xe taxi bị đánh bầm dập

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức đời sống mới nhất ngày 15/6/2019. Cập nhật tin đời sống mới ngày 15/6/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức đời sống mới nhất ngày 15/6/2019. Cập nhật tin đời sống mới ngày 15/6/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Từ chối chở khách, lái xe taxi bị đánh bầm dập

    Lái xe taxi bị đánh vì từ chối chở khách - Ảnh: Minh họa

    Sự việc xảy ra ở thành phố Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) cách đây không lâu.

    Theo truyền thông địa phương, hai đối tượng một họ Dương, một họ Châu sau khi rời quán karaoke đã tính bắt taxi di chuyển. Tuy nhiên, khi được đề nghị chở, lái xe họ Lý đã từ chối.

    Ngay lập tức, người đàn ông họ Dương đùng đùng nổi giận, lao vào đánh vào đầu người lái xe. Cho đến khi đối phương không thể chống trả, ngã xuống đất, Dương vẫn tiếp tục đạp mạnh vào nạn nhân.

    Khi tên Dương cảm thấy hả dạ, định bỏ đi, lái xe họ Lý đã vội ngăn lại liền bị gã họ Châu lao vào đánh, khiến toàn thân bị thương nặng.

    Hai tên Dương và Châu đã bị bắt giữ sau đó và mới đây đã bị đưa ra xét xử. Theo phán quyết của tòa án địa phương, đối tượng Dương đã bị tuyên 4 tháng tù và phải bồi thường nạn nhân 120.000 Đài tệ. Đối tượng Châu bị phạt 3 tháng tù và phải bồi thường cho nạn nhân 90.000 Đài tệ.

    Chủ quan khi bị chó nhà cắn, nam thanh niên nguy kịch vì lên cơn dại

    Bệnh dại là bệnh vô cùng nguy hiểm - Ảnh: Minh họa

    Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Lào Cai cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận một trường hợp nam thanh niên do thiếu kiến thức phòng dại, chủ quan khi bị chó nhà cắn dẫn đến rơi vào tình trạng sức khỏe nguy kịch, vô phương cứu chữa.

    Cụ thể, vào 13h30 ngày 11/6/2019, Bệnh viện đa khoa huyện Văn Bàn tiếp nhận bệnh nhân Tẩn Láo Sử (dân tộc Dao, sinh năm 1997, trú tại thôn Liêm Sinh, xã Liêm Phú, huyện Văn Bàn tỉnh Lào Cai) với những biểu hiện mệt mỏi, đau cơ, khó nuốt, sợ gió, tiết nhiều đờm dãi cùng các cơn co giật. Theo người nhà bệnh nhân, các biểu hiện này bắt đầu xuất hiện khoảng 4 – 5 ngày trước đó.

    Đến 10h30 ngày 12/6, bệnh nhân được giới thiệu đưa vào theo dõi, chẩn đoán tại Bệnh viên đa khoa tỉnh Lào Cai ở diện nghi dại với các triệu chứng gia tăng.

    Nhận được thông tin, Khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm - Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Lào Cai cũng có mặt lập phiếu điều tra, lấy mẫu bệnh phẩm gửi đi xét nghiệm.

    Kết quả điều tra cho thấy, căn nguyên dẫn đến vụ việc trên xuất phát từ sự chủ quan trong phòng chống bệnh dại ngay tại gia đình bệnh nhân. Trước đó, vào ngày 12/2/219, khi thấy con chó nhỏ gia đình nuôi có biểu hiện lên cơn dại, đi cắn các con chó khác nhà hàng xóm.

    Sau đó, Tẩn Láo Sử đã bắt con chó đem bán đi, trong lúc bắt, Tẩn Láo Sử bị chó cắn vào cánh tay trái. Người nhà Sử thấy vậy cũng khuyên đi tiêm nhưng Sử không nghe vì chủ quan nghĩ rằng không sao, không ngờ 4 tháng sau cơn dại kích phát.

    Đến ngày 12/6, trước diễn biến sức khỏe mỗi lúc một nguy kịch khó cách nào cứu chữa, gia đình bệnh nhân Tẩn Láo Sử đã chủ động xin cho bệnh nhân về

    Bé 3 tuổi nguy kịch vì kiến đốt

    Cháu bé được cấp cứu tại BV đa khoa tỉnh Tuyên Quang - Ảnh: Vietnamnet

    Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang vừa cấp cứu một trường hợp bị kiến xoan đốt. Cháu bé đã bị sốc phản vệ dẫn đến nguy hiểm tới tính mạng.

    Theo gia đình bé Triệu Thị M. cho hay, bé chơi dưới gốc cây xoan ở gần nhà, sau đó bị kiến đốt 1 nốt vào bàn chân, gia đình thấy bé gãi nhiều, sau đó mặt và môi tím nhanh. Gia đình đưa bé đến Trạm y Tế xã Tân Tiến (huyện Yên Sơn) để cấp cứu và được chuyển tuyến về Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

    Ngay khi nhập viện, bé M. đã được tổ hướng dẫn người bệnh đưa thẳng lên cấp cứu tại khoa Nhi. Rất nhanh chóng, kíp cấp cứu của khoa Nhi đã cấp cứu theo "Phác đồ chẩn đoán và cấp cứu phản vệ" cứu bệnh nhi M. Hiện tại, bệnh nhi M. đang tiếp tục được điều trị và theo dõi tại khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

    Quảng Bình xuất hiện bệnh dịch tả lợn Châu Phi

    Huyên Minh Hóa lập chốt chống dịch và phun hóa chất tiêu độc tại xã Xuân Hóa - Ảnh: Nhân dân

    Ngày 14/6, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Bình cho biết, vừa xuất hiện ổ dịch tả lợn Châu Phi tại huyện miền núi Minh Hóa.

    Trước đó, đàn lợn 108 con của gia đình ông Đinh Minh Chính ở thôn Ba Nương, xã Xuân Hóa (Minh Hóa) bị ốm và chết 62 con. Ngày 11/6, Chi cục Thú y Quảng Bình lấy mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm thì kết quả dương tính với vi rút gây bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

    Ngày 13/6, UBND huyện Minh Hóa ban hành quyết định công bố ổ dịch dịch tả lợn Châu Phi tại xã Xuân Hóa, huyện Minh Hóa và tổ chức tiêu hủy toàn bộ số lợn của gia đình ông Đinh Minh Chính.

    Theo Chi cục Thú ý Quảng Bình, đàn lợn chưa được tiêm phòng vắc-xin phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm; thức ăn sử dụng chăn nuôi là thức ăn công nghiệp được sản xuất tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Vì vậy, dịch bệnh có thể lây nhiễm trong quá trình vận chuyển thức ăn từ Hải Dương đến hộ nuôi lợn.

    UBND huyện Minh Hóa đang chỉ đạo lực lượng thú y tổ chức phun tiêu độc khử trùng tại hộ chăn nuôi có lợn bị dịch bệnh; thành lập các chốt chống dịch trên tuyến đường liên thôn, liên xã; tăng cường giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn lợn tại địa bàn xã, đặc biệt là các hộ chăn nuôi liền kề hộ bị dịch.

    Quỳnh Chi(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-doi-song-moi-nhat-ngay-1562019-tu-choi-cho-khach-lai-xe-taxi-bi-danh-bam-dap-a279940.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan