+Aa-
    Zalo

    Tin tức quân sự mới nóng nhất ngày 12/10: NATO chuẩn bị tập trận hạt nhân

    (ĐS&PL) - Tin tức quân sự mới nóng nhất 24h qua. Cập nhật tin tức quân sự mới nhất ngày 12/10/2022 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    NATO chuẩn bị tập trận hạt nhân

    bat chap cang thang nato van chuan bi tap tran hat nhan spl 0
    Máy bay của NATO. Ảnh: AP

    Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) xác nhận đang bám sát kế hoạch tổ chức cuộc diễn tập hạt nhân hằng năm, giữa bối cảnh xung đột Nga - Ukraine leo thang.

    “Đây là cuộc diễn tập thường niên, diễn ra hằng năm, nhằm duy trì khả năng răn đe một cách an toàn, bảo mật và hiệu quả”, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói với các phóng viên hôm 11/10.

    Theo kế hoạch, cuộc tập trận mang tên Steadfast Noon sẽ được tổ chức vào tuần tới, với sự tham gia của hàng chục máy bay quân sự từ các quốc gia thành viên. Các máy bay – thường không mang theo đầu đạn – sẽ diễn tập tấn công hạt nhân.

    Tên lửa Nhật Bản phóng thất bại

    bat chap cang thang nato van chuan bi tap tran hat nhan spl 2
    Tên lửa Epsilon-6 của Nhật Bản rời bệ phóng ngày 12/10. Ảnh: Kyodo

    Ngày 12/10, cơ quan vũ trụ Nhật Bản thực hiện một sứ mệnh thất bại, khiến tên lửa Epsilon-6 phải chuyển sang chế độ tự hủy chỉ 7 phút sau khi rời bệ phóng.

    Lệnh tự hủy được gửi đi lúc 9h57 (giờ địa phương), sau khi tên lửa rời bệ phóng tại Trung tâm vũ trụ Uchinoura thuộc tỉnh Tây Nam Kagoshima lúc 9h50. Hiện chưa có báo cáo nào về thương vong hay thiệt hại tài sản liên quan đến việc tên lửa tự hủy.

    Lần gần đây nhất mà JAXA phải sử dụng chế độ tự hủy là vào tháng 11/2003, khi phóng một tên lửa H2A. Đây là lần đầu tiên Nhật Bản phải tự hủy một tên lửa Epsilon, sau khi đã phóng thành công 5 phiên bản của tên lửa này.

    UAE sẵn sàng làm trung gian hòa giải xung đột Nga và Ukraine

    bat chap cang thang nato van chuan bi tap tran hat nhan spl 3
    Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Ảnh: Atalayar.com

    Ngày 11/10, trong cuộc hội đàm ở St. Petersburg (Nga) với Tổng thống Vladimir Putin, Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Mohammed bin Zayed Al Nahyan khẳng định sẵn sàng làm trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine.

    Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng Nga đánh giá cao những nỗ lực của UAE khi tuyên bố sẵn sàng làm trung gia hòa giải cuộc xung đột.

    Ngoài ra, trong cuộc hội đàm, tổng thống hai nước đã thảo luận về "các khía cạnh hợp tác song phương khác nhau.". Hai vị lãnh đạo đã bày tỏ sự hài lòng về tình hình và sự tiến triển trong quan hệ giữa Nga và UAE.

    Mộc Miên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-quan-su-moi-nong-nhat-ngay-12-10-nato-chuan-bi-tap-tran-hat-nhan-a553959.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan