+Aa-
    Zalo

    Tình hình chiến sự Syria mới nhất ngày 8/8: Quân đội Syria bắn rơi UAV Global Hawk của Mỹ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tình hình chiến sự Syria mới nhất ngày 8/8: Quân đội Syria bắn rơi UAV Global Hawk của Mỹ; Khủng bố HTS đột kích quân đội Syria;...

    Quân đội Syria bắn rơi UAV Global Hawk của Mỹ

    tinh hinh chien su syria moi nhat ngay 8 8 2021 01
    Máy bay không người lái trinh sát chiến lược MQ-4C Global Hawk của Mỹ. Ảnh minh họa

    Theo thông tin của người phụ trách chuyên mục cho trang Syria Arab Army News, quân đội nước này đã thực sự tiêu diệt máy bay không người lái trinh sát chiến lược MQ-4C Global Hawk của Mỹ.

    Chiếc máy bay không người lái khổng lồ đã bị tổ hợp Buk-M2E bắn hạ, như cổng thông tin Hàng không Chuyên nghiệp của Nga trước đó cũng đã đưa tin, đồng thời, người ta cũng đã biết về vị trí của xác máy bay mà quân đội Syria dự định sẽ trưng bày trong thời gian tới.

    Được biết, một máy bay không người lái của Mỹ đã cất cánh từ căn cứ không quân Muwaffaq al-Salti ở Jordan, tuy nhiên, làm thế nào mà một máy bay không người lái khổng lồ có thể vượt qua một nửa không phận Syria thì vẫn chưa được biết.

    “Các hệ thống phòng không của Syria đã bắn hạ một máy bay không người lái MQ-4C Triton của Mỹ bằng cách sử dụng một khẩu đội Buk-M2E.

    Máy bay không người lái đã cất cánh từ căn cứ không quân Muwaffaq al-Salti ở khu vực Azraq, phía bắc Jordan " – nội dung báo cáo được trang Syria Arab Army News đăng tải.

    Cần lưu ý rằng, sau khi chiếc máy bay không người lái Mỹ bị bắn rơi (chưa rõ thời điểm cụ thể), một ngọn lửa mạnh đã bùng phát, tuy nhiên, rõ ràng, các mảnh vỡ của máy bay không người lái vẫn còn, điều này sẽ cho phép quân đội Syria chứng minh chúng là UAV Global Hawk của Lầu Năm Góc trong tương lai gần.

    Theo trang báo Nga, quân đội Mỹ hiện chưa bình luận gì về vụ tổn thất máy bay không người lái như Syria đã tuyên bố.

    Khủng bố HTS đột kích quân đội Syria

    tinh hinh chien su syria moi nhat ngay 8 8 2021 02
    Khủng bố HTS đột kích, khiến binh sĩ quân đội Syria thiệt mạng. Ảnh minh họa

    Một nguồn tin trong Quân đội Syria nói với South Front rằng, vào sáng ngày 6/8, 5 tay súng khủng bố HTS đã tấn công căn cứ của Quân đội Syria ở Hantutin, miền nam Idlib, bằng tên lửa dẫn đường chống tăng, trước khi xông vào tuyến phòng thủ của lực lượng chính phủ Damascus. Giao tranh ác liệt giữa hai bên đã diễn ra.

    "Vụ tấn công đã khiến 6 thành viên của lực lượng chính phủ Syria thiệt mạng và 6 người khác bị thương. Trong khi đó, Quân đội Syria tiêu diệt toàn bộ 5 kẻ khủng bố", nguồn tin cho hay.

    Trước đó, vào ngày 21/4, các tay súng phiến quân HTS cũng tiến hành một cuộc tấn công tự sát tương tự, khiến 2 binh sĩ Syria thiệt mạng.

    Vụ đột kích ở Hantutin là hành động mới nhất của nhóm phiến quân vi phạm lệnh ngừng bắn tại vùng Greater Idlib.

    Trước đó, vào ngày 5/8, lính bắn tỉa của Quân đội Syria đã bắn chết hai tay súng phiến quân ở núi al-Zawiya, vùng nông thôn phía nam Idlib.

    Danh tính của hai tay súng này được xác định là Abu Musa’b Kawkaba và Abu Abdulrahman. Chúng là các chiến binh của Lữ đoàn Abu Baker al-Siddiq thuộc phiến quân HTS.

    Hoa Vũ (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tinh-hinh-chien-su-syria-moi-nhat-ngay-8-8-2021-quan-doi-syria-ban-roi-uav-global-hawk-cua-my-a509526.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan