+Aa-
    Zalo

    Tự chặt tay để... "cai" nghiện internet ở Trung Quốc

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) – Một chàng trai Trung Quốc đã dùng dao tự chặt bàn tay của mình để cai internet.

    (ĐSPL) – Một chàng trai Trung Quốc đã dùng dao tự chặt bàn tay của mình để cai internet.

    Theo tin tức trên Daily Mail, khi đang ngồi ở nhà chờ xe buýt, Wang, 19 tuổi, đến từ Nam Thông, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) đã nghĩ ra một cách cai “nghiện” internet đáng sợ, đó là sử dụng dao tự chặt bàn tay trái của mình.

    “Chúng tôi không thể ngờ chuyện xảy ra như vậy. Cháu vốn là một người thông minh, hoạt bát”, mẹ của Wang chia sẻ với các phóng viên.

    Hình ảnh trên truyền hình cho thấy, chiếc ghế nơi Wang chặt tay vẫn còn dính máu.

    Ước tính, 24 triệu trẻ em ở Trung Quốc nghiện internet. (Ảnh Alamy).

    Wang được đưa tới bệnh viện ngay lập tức và các bác sĩ có thể nối lại bàn tay cho anh, tuy nhiên, việc Wang có thể khôi phục được hoàn toàn khả năng vận động hay không vẫn chưa rõ.

    Được biết, ở Trung Quốc, tình trạng nghiện internet ở giới trẻ đang trở thành một vấn đề đáng lo ngại. Một cuộc nghiên cứu được công bố hồi tháng 12/2014 cho thấy, 7,1\% dân số ở châu Á mắc bệnh "nghiện" internet.

    Tháng trước, Đài Loan (Trung Quốc) đã thông qua quy định cấm phụ huynh cho trẻ em dưới hai tuổi sử dụng các thiết bị điện tử như iPad, TV hay điện thoại thông minh.

    Bố mẹ cho phép con của họ sử dụng các thiết bị điện tử này có thể bị phạt số tiền lên tới 1 nghìn bảng Anh (khoảng hơn 32 triệu đồng).

    Ngoài ra, trường hợp dưới 18 tuổi ở Đài Loan cũng không được phép “liên tục sử dụng các thiết bị điện tử trong khoảng thời gian không thích hợp”.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tu-chat-tay-de-cai-nghien-internet-o-trung-quoc-a82693.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan