Bệnh sởi gia tăng: Phân biệt bệnh sởi với sốt phát ban ở trẻ em
Bệnh sởi là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi rút sởi gây nên, lưu hành phổ biến ở trẻ em, bệnh xuất hiện quanh năm nhưng thường xảy ra vào mùa đông – xuân.
Bệnh sởi là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi rút sởi gây nên, lưu hành phổ biến ở trẻ em, bệnh xuất hiện quanh năm nhưng thường xảy ra vào mùa đông – xuân.
(ĐSPL) - Đại diện Bộ Y tế khẳng định, vòng tay chống sởi không những chưa được kiểm nghiệm hiệu quả mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại.
(ĐSPL) - "Tôi không thể từ chức lúc này được vì toàn ngành chúng tôi đang tập trung cao nhất để giành giật sự sống cho các cháu...", Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nói với báo chí.
(ĐSPL) – Do dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay kéo dài nên lượng người đi lại và tập trung tại các khu công cộng sẽ tăng cao, làm dịch sởi có nguy cơ bùng phát trở lại.
(ĐSPL) - Đó là ý kiến của cựu Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn khi trao đổi với PV báo Đời sống và Pháp luật xung quanh những phản ứng của dư luận về dịch sởi cũng như cách xử lý "khủng hoảng truyền thông" của Bộ Y tế.
Tôi là một bác sỹ đã có gần mười năm tuổi nghề, và như vậy, tôi đã chứng kiến nhiều sự thay đổi trong ngành Y tế Việt Nam qua các đời Bộ trưởng. Hôm nay tôi viết vài dòng để bảo vệ một người đồng nghiệp của chúng tôi, đó là Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến.
(ĐSPL) – Trong khi Bộ Y tế khẳng định dịch sởi không có diễn biến gì bất thường, thì các bác sĩ trực tiếp điều trị sởi cho rằng, bệnh sởi năm nay có diễn biến rất lạ.
(ĐSPL) – Ngay từ 10h sáng ngày 21/4, trước cổng Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội đã thấy tấm biển thông báo: “Hết vắc xin phòng bệnh sởi – quai bị - rubella”.
Báo chí "đừng đâm chúng tôi nữa, bởi vô tình sẽ đâm chính những người không - đáng - phải - chết", ý kiến của tác giả ký tên là BS. Quỳnh Anh.
(ĐSPL) – Lãnh đạo Cục Y tế Dự phòng cho biết, từ hôm nay (20/4), Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội sẽ tiến hành tiêm phòng miễn phí vắcxin sởi cho trẻ nhỏ dưới 6 tuổi.
(ĐSPL) - Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã phải lên tiếng khẳng định với công luận: “Không công bố dịch không có nghĩa là không có dịch. Chúng ta đã và đang có dịch".
Sợ đến bệnh viện, nhưng cách chăm sóc con như thế nào ở nhà cũng là điều các ông bố, bà mẹ cần biết để tránh những tai biến đau lòng về sởi khi kiêng khem quá kỹ.
(ĐSPL) – Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long khẳng định: “Không công bố dịch không có nghĩa là không có dịch. Chúng ta đã và đang có dịch sởi”.
(ĐSPL) – Nhận 10 máy thở do Bộ Y tế hỗ trợ để giúp các bệnh nhân chống sởi, các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai bất ngờ phát hiện...cả 10 máy đều hỏng?!
(ĐSPL) - Công bố dịch, mọi nguồn lực sẽ được tập trung vào việc cứu chữa trẻ em mắc sởi; sẽ càng ít đi những cái chết thương tâm của trẻ; sẽ càng ít những giọt nước mắt đớn đau, khốn cùng...
Hạt mùi thực sự có tác dụng phòng ngừa sởi hay không? Phóng sự sau sẽ giúp các bậc phụ huynh hiểu biết và cẩn trọng hơn với việc lựa chọn hạt mùi tắm phòng sởi cho con.
Bức ảnh chụp cảnh em bé 9 tháng tuổi ở Văn Lâm - Hưng Yên bị tử vong vì bệnh sởi đang ngoan ngoãn ngủ yên trong vòng tay cha mẹ đã khiến cộng đồng mạng rơi lệ.
(ĐSPL) – Sởi là bệnh truyền nhiễm lây theo đường hô hấp do vi rút sởi gây ra. Bệnh sởi có thể phòng được và cách tốt nhất để chủ động phòng bệnh sởi hiệu quả là tiêm vắc
(ĐSPL) - "Bệnh sởi lây dễ dàng qua đường hô hấp, nếu cứ đổ dồn về Bệnh viện Nhi Trung ương thì sẽ quá tải, càng dễ lây lan” - Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khuyến cáo.
(ĐSPL) – Tính đến thời điểm hiện tại đã có 108 trẻ tử vong do bệnh sởi, thông báo của Cục Y tế dự phòng hôm 15/4 cho biết.
(ĐSPL) - Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến thị sát tại Bệnh viện Nhi Trung ương, nơi có 103 ca tử vong do các bệnh lây nhiễm khác liên quan đến sởi...
(ĐSPL) – Dịch sởi hoành hành trong những ngày gần đây khiến các bà mẹ có con nhỏ, đặc biệt là các mẹ có con bị mắc bệnh sởi lo lắng, hoang mang. Điều này vô tình đã tạo cơ hội cho kẻ xấu lợi dụng.
(ĐSPL ) – Tình trạng dịch sởi đang có những diễn biến phức tạp khiến nhiều bậc phụ huynh tỏ ra rất lo lắng. Một số lưu ý sau sẽ giúp các bố mẹ có hướng chăm sóc con nhỏ b
(ĐSPL) – Thông tin có ít nhất 25 trẻ tử vong do bệnh sởi đã khiến các bà mẹ có con nhỏ lo lắng sợ hãi về việc con em mình cũng có thể mắc bệnh.
(ĐSPL) - Có không ít người nhầm lẫn sởi với sốt phát ban, do vậy chưa có cách chăm sóc kịp thời khi trẻ mắc bệnh. Dưới đây là một số đặc điểm phân biệt 2 loại bệnh này
(ĐSPL) - Tính đến thời điểm hiện tại, cả nước đã có 8 ca tử vong do bệnh sởi, vậy tại sao sởi được coi là bệnh lành tính, tự khỏi nhưng trẻ vẫn có thể tử vong?
(ĐSPL) - Theo nhận định của ông Nguyễn Văn Thường, Trưởng khoa nhi tổng hợp, Bệnh viện Xanh Pôn, hơn 90\% số trẻ bi sởi được đưa vào viện chưa được tiêm phòng vắc xin sởi
(ĐSPL) - Khi có con bị sởi các bậc phụ huynh rất lo lắng và lúng túng, không biết phải xử lý làm sao. Vậy, làm thế nào để chăm sóc tốt nhất cho con bị bệnh sởi?
Dịch sởi bùng phát ở trẻ” sẽ chấm dứt trong 2 tháng tới, ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội nhận định tại Hội nghị.
(ĐSPL) - Dịch sởi đang bùng phát mạnh tại địa bàn Hà Nội với hàng loạt hiện tượng bất thường đáng lo ngại.