+Aa-
    Zalo

    Giả danh kiểm lâm cướp số động vật hoang dã giá 500 triệu

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Giả danh kiểm lâm, toán cướp gồm 6 tên đã chặn xe, còng tay số 8, bịt băng keo vào miệng 2 người buôn lậu, rồi cướp đi số động vật hoang dã gồm rùa, rắn trị giá 500 triệu.

    Giả danh kiểm lâm, toán cướp gồm 6 tên đã chặn xe, còng tay số 8, bịt băng keo vào miệng 2 người buôn lậu, rồi cướp đi số động vật hoang dã gồm rùa, rắn... trị giá 500 triệu đồng.

    Ngày 26/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội (PC45) - Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 6 đối tượng giả danh kiểm lâm cướp tài sản tại nhiều địa phương trong cả nước.

    Trước đó, ngày 27/2, anh Lưu Xuân Giáp (SN 1984), trú huyện Hà Trung và anh Bùi Văn Hà (SN 1990), trú huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) đang điều khiển xe ô tô mang BKS: 36C - 015.37 chở động vật hoang dã gồm rùa, rắn... trên đường đi từ Thanh Hóa đến khu vực xã Minh Quang, huyện Vũ Thư (Thái Bình) thì bị một số người đi ô tô Innova không rõ BKS, mặc quần áo lực lượng kiểm lâm ra tín hiệu dừng xe, kiểm tra.

    Sau khi kiểm tra, số người trên đã dùng còng số 8 để khóa tay 2 anh Giáp và Hà, rồi dùng băng dính dán miệng 2 người, lấy đi hơn 600 kg động vật các loại, trị giá hơn 500 triệu đồng.

    Ngay khi nhận được tin báo của người bị hại, xác định nhiều khả năng đây là vụ cướp tài sản, Phòng PC 45 - Công an tỉnh Thái Bình đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ.

    Sau 2 tháng xác minh, khoanh vùng đối tượng, ngày 16/4, các trinh sát Phòng PC45 đã có đủ cơ sở bắt giữ 6 đối tượng gồm: Trần Văn Tuyến (SN 1983, quê quán huyện Yên Mỹ, Hưng Yên); Đào Quang Trung (SN 1990), Lê Khắc Hậu (SN 1980), đều trú tại huyện Đắc Đao (Gia Lai), cả hai đều có 2 tiền án về tội Cướp tài sản; Lê Quang Hiệp (SN 1984) và Lê Quang Tiến (SN 1982), là hai anh em, quê quán huyện Nông Cống, Thanh Hóa; Trần Văn Nhuận (SN 1990, trú tại huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) và Lê Quang Tiến (SN 1982, trú tại quận Long Biên, Hà Nội).

    Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, sau khi cướp được số hàng trên, chúng đã nhanh chóng đưa ra Móng Cái (Quảng Ninh) ngay trong đêm 27/2 để bán lấy tiền chia nhau.

    Ngoài vụ cướp động vật hoang dã tại tỉnh Thái Bình, nhóm đối tượng này còn cùng nhau giả danh là lực lượng kiểm lâm, gây ra một số vụ tương tự ở các tỉnh như Thanh Hóa, Ninh Bình, Gia Lai.

    Thủ đoạn của chúng là cho người vào thăm dò địa điểm bốc hàng và hành trình chở hàng đi, sau đó bố trí người mặc quần áo kiểm lâm để thực hiện hành vi cướp trên đoạn đường vắng.

    Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng giả danh kiểm lâm trên và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/gia-danh-kiem-lam-cuop-so-dong-vat-hoang-da-gia-500-trieu-a30936.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan