Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tạm dừng bay đối với 11 máy bay chiến đấu F-35A của lực lượng này vì lo ngại sự cố xảy ra tương tự với vụ rơi F-35B ở Mỹ.
Tu-160M được thiết kế để sử dụng vũ khí hạt nhân và thông thường để tấn công các mục tiêu của đối phương ở những địa điểm xa xôi. Theo truyền thông Nga, Tu-160M hiện là máy bay siêu thanh lớn nhất của quân đội nước này.
Theo tiết lộ của Thượng tướng Sergey Karakayev, Tư lệnh Lực lượng tên lửa chiến lược Nga, quốc gia này có kế hoạch phát triển hệ thống tên lửa đạn đạo di động liên lục địa mới năm 2023.
Thông tin được tờ Politico đăng tải, Mỹ chần chừ trong việc chuyển giao máy bay không người lái (UAV) Reaper đời cũ cho Ukraine do có tranh cãi trong nội bộ Lầu Năm Góc.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cân nhắc các đề xuất của Ukraine về việc tiếp cận kho dự trữ bom, đạn chùm của quốc gia này, loại vũ khí này được cho là bị cấm ở hơn 100 quốc gia.
W-125 SC là phiên bản cải tiến của S-125 do Liên Xô sản xuất, được phát triển bởi hãng Wojskowe Zaklady Elektroniczne (WZE) ở Ba Lan, theo yêu cầu từ các lực lượng vũ trang của quốc gia này.
S-400 Triumf của Quân đội Nga, hay còn được Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) gọi là SA-21 Growler, được biết đến rộng rãi là một trong những tổ hợp tên lửa phòng thủ tốt nhất thế giới.